Phát huy dân chủ thực chất và đồng thuận xã hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2019 20:55 GMT+7

VTV.vn - Đó là đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng nay (24/4), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục dự báo sự thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng để đoàn kết tập hợp nhân dân; quan tâm làm rõ hơn thuận lợi, cơ hội, khó khăn thách thức với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ trong tình hình mới, đồng thời làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy dân chủ thực chất và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Những ý kiến tại cuộc làm việc sẽ được ghi nhận để báo cáo lên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước