Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 19:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều 14/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thựchiện Quy chế phối hợp công tác trong năm qua, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Trong năm qua, công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều đổi mới. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Đồng tình với báo cáo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định, trong thời kỳ phát triển mới, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt vai trò giám sát, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu Mặt trận quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước