Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư trên cả nước

Nhóm PV Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 20:57 GMT+7

Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư số 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2016), ngày 12/11, nhiều địa phương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư.

Tại An Giang, đến chung vui với nhân dân ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao kết quả mà người dân trong ấp đạt được trong năm qua. Nhờ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật mà năng suất lao động và đời sống của người dân ngày một nâng lên. Trước băn khoăn của người dân về vấn đề đầu ra cho nông sản, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng đã đến lúc người dân phải tính đến chuyện đưa sản phẩm của mình tham gia vào chuỗi siêu thị nông sản, thực phẩm an toàn, đồng thời cam kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là nơi kết nối để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sạch cho người dân.

Tại Sơn La, về dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng người dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã biểu dương sự cố gắng, đoàn kết của người dân bản Hùn trong thực hiện các chủ trương của Nhà nước. Để bản làng ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội lưu ý chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và người dân trong bản cần tiếp tục coi trọng xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt, cần tăng cường thực hiện dân chủ tại địa phương, mọi người dân được bàn bạc và tham gia hoạt động của cộng đồng.

Tại Hà Nội, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân Khu dân cư số 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao vai trò của Mặt trận và người dân trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời tin tưởng với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục tập hợp nhân dân làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tham nhũng tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV vừa ban hành trong thời gian tới.

Tại Nghệ An, chung vui với người dân khối phố Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, trong Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo địa phương cần phải có giải pháp cụ thể hỗ trợ sinh kế cho người dân để làm cho khối Trung Hòa không còn hộ nghèo, tăng hộ giàu hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước