Phát ngôn ấn tượng tuần qua (19-25/9): Đồng cam cộng khổ trả nợ công

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 13:27 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Phải đồng cam cộng khổ với Chính phủ trả nợ công”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ công

Phát biểu trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng tuần qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu đích danh Hải Phòng cùng Hà Nội và TP.HCM phải "đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ công".

Phát ngôn ấn tượng tuần qua (19-25/9): Đồng cam cộng khổ trả nợ công - Ảnh 1.

Năm 2017, số tiền lãi từ các khoản nợ công phải trả sẽ rất lớn còn ngân sách nhà nước được dự báo rất "căng thẳng".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Có nhiều Thứ trưởng cứ về hưu là thành một Hội

"Có nhiều Thứ trưởng cứ về hưu là thành một Hội, xin ngân sách, thậm chí xin biên chế" – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ rõ điều này khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật về Hội.

Phát ngôn ấn tượng tuần qua (19-25/9): Đồng cam cộng khổ trả nợ công - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu, khi ban hành luật này phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội là phải tự trang trải kinh phí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, mua chuộc…

Phát ngôn ấn tượng tuần qua (19-25/9): Đồng cam cộng khổ trả nợ công - Ảnh 3.

"Chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, mua chuộc…", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chia sẻ tại cuộc họp kiểm tra xử lý vi phạm về bán hàng đa cấp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, cuộc đấu tranh chống bán hàng đa cấp bất chính, lừa đảo là không hề dễ bởi ông và các cộng sự thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn hoặc tiếp cận mua chuộc thậm chí đe dọa từ một số công ty bán hàng đa cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước