Phí dịch vụ y tế tăng, người dân "đánh vật" với việc chữa bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/12/2015 09:31 GMT+7

VTV.vn - Với mức tăng giá hơn 1.800 dịch vụ y tế, nhiều bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT phải đối mặt với nhiều khó khăn khi phải điều trị những bệnh nặng, mức chi trả cao.

Sắp tới, các bệnh viện trên toàn quốc sẽ đồng loạt tăng giá hơn 1.800 dịch vụ y tế với mức tăng trung bình từ 20 - 30%. Đợt tăng giá này nhằm giúp bệnh viện tự chủ tài chính để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế; đồng thời giúp ngân sách đầu tư hỗ trợ người dân mua BHYT.

Tuy nhiên, trước mắt với mức tăng từ 2 - 5 lần ở một số dịch vụ đặc biệt, đợt tăng giá sẽ ảnh hưởng tới những người sử đang dụng thẻ BHYT, đặc biệt là đối tượng sử dụng dịch vụ có mức chi trả cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước