Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh phải tạm dừng 15 phút

Trường Chinh, Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 12:12 GMT+7

VTV.vn - Phiên tòa phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm sáng 27/12 đã tạm dừng 15 phút để hội ý vì thiếu vắng một số đương sự có vai trò quan trọng trong vụ án.

Phiên tòa xét xử cấp phúc thẩm vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) - số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng đã chính thức khai mạc tại TP.HCM vào sáng nay (27/12). Phiên sáng nay đã phải dừng lại tạm dừng khoảng 15 phút để hội ý vì thiếu vắng một số đương sự có vai trò quan trọng trong vụ án.

Trong số 27 người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm có đến 8 đương sự vắng mặt. Theo bị cáo có vai trò chủ mưu là Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB cùng các luật sư, một số đương sự vắng mặt có vai trò rất quan trọng trong việc xác định bản chất của sai phạm trong các khoản vay nợ cuả vụ án như ông Trần Quý Thanh và bà Phạm Thị Trang. Mặt khác, trong tổng số 36 bị cáo của vụ án, Phạm Công Danh và 24 bị cáo khác kháng cáo đã có mặt đầy đủ tại phiên toà.

Phiên toà phúc thẩm dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm, phạt Phạm Công Danh tổng cộng 30 năm tù về hai tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Các bị cáo được xác định là đồng phạm tích cực khác bị bị tuyên phạt từ 20 đến 22 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước