Phổ biến thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 14:21 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Sáng nay (11/10), Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hội nghị triển khai thoả thuận này với các địa phương tại khu vực phía Nam.

Thống kê của Liên Hợp Quốc mới đây nhất cho thấy có 3,5% dân số thế giới tương đương gần 300 triệu người di cư. Việt Nam cũng là quốc gia có số lượng công dân di cư ra nước ngoài và ngừoi nước ngoài vào nội địa khá cao, với hơn 110.000 người mỗi năm và ngày càng gia tăng.

Dù mang lại nguồn vốn tri thức khổng lồ cũng như ngoại hối, di cư cũng mang đến nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết để trở thành động lực cho hợp tác và phát triển toàn cầu.

Hội nghị sẽ giúp đưa 23 mục tiêu của thoả thuận GCM vào thực tiễn tại Việt Nam. Đây vừa là trách nhiệm của Việt Nam khi thông qua thoả thuận GCM, vừa đảm bảo môi trường di cư minh bạch, an toàn và các quyền cơ bản của ngừoi di cư, đặc biệt là phòng chống tệ nạn mua bán người.

Bi kịch của phận người di cư trái phép Bi kịch của phận người di cư trái phép

VTV.vn - Những bi kịch xảy ra với người di cư đang bị ngăn không cho vào châu Âu khi họ thà chết còn hơn trở về quê nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước