Thanh Hóa:

Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đánh phỏm tại trụ sở ủy ban

PV (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 01/06/2020 15:06 GMT+7

UBND huyện Hậu Lộc- nơi ông Long làm Phó Chủ tịch (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong lúc đang say sưa đánh bạc tại trụ sở ủy ban, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị bắt quả tang.

Khoảng 2h ngày 1/6, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ ập vào trụ sở UBND huyện Hậu Lộc, bắt quả tang Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Long cùng một cán bộ là trưởng phòng và 2 chủ doanh nghiệp đang đánh bạc. Trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Long và các đối tượng liên quan.

Cũng trong ngày 1/6, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chủ quản đã nhận được thông tin ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức của sở này bị tạm giữ do liên quan đến đánh bài ăn tiền. Sở đang chờ văn bản của cơ quan điều tra để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, vào trưa 31/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào nhà ông Bùi Quốc Toàn ở địa chỉ Khu 1, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), phát hiện ông Toàn cùng 3 người khác đang đánh bài dưới hình thức đánh phỏm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hơn 50 triệu đồng cùng 1 bộ bài tú lơ khơ là tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc cán bộ đánh bạc, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố nguyên Phó trưởng Công an phường liên quan đến tụ điểm cờ bạc. Theo đó, ngày 22/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông tin về việc khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại quận Tân Phú. Đáng nói, trong số 12 người bị khởi tố có Đoàn Hồng Phúc, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6.

Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đánh phỏm tại trụ sở ủy ban - Ảnh 1.

Ông Dũng mặc áo khoác màu xanh tham gia đánh bạc -(Ảnh: Dân trí)

Còn tại Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Hương Khê đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đại Dũng. Trước đó, ngày 20/4, mạng Internet xuất hiện một số hình ảnh được chụp lại cảnh đánh bài ăn tiền trong đó có ông Dũng và 8 người dân địa phương. Chiếu bạc xuất hiện các tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng và 50.000 đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Hương Khê xác định, ông Dũng tham gia đánh bạc cùng với người dân vào giữa tháng 4/2020. Ngày 17/5, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Phạm Đại Dũng. 8 người còn lại tham gia đánh bạc cùng với ông Dũng bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người.

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng “khủng”, lên tới 64.000 tỷ đồng Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng “khủng”, lên tới 64.000 tỷ đồng

VTV.vn - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 16 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi "Nổ hũ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước