Phố loạn số nhà ngay giữa thủ đô

Sơn Hà - Đình Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/12/2018 10:43 GMT+7

VTV.vn - Dù nằm ngay giữa thủ đô Hà Nội nhưng tình trạng loạn số nhà tại tuyến phố Phan Kế Bính kéo dài, quận Ba Đình đã diễn ra suốt hơn 2 năm qua.

Theo đại diện UBND quận Ba Đình, tuyến đường Phan Kế Bính kéo dài, đoạn từ Linh Lang tới đường Bưởi là tuyến đường mới được cống hóa nhưng ngoằn nghèo và chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện, con đường mới sẽ được mở rộng gấp khoảng 3 lần hiện tại và thẳng tắp không như hiện nay.

Nếu tiến hành đánh số nhà ngay cho khoảng 200 hộ mặt phố sẽ phải thay đổi một loạt địa chỉ trong sổ hộ khẩu, sổ đỏ, chứng minh thư… trong khi việc này còn liên đới tới gần 1.000 hộ trong các ngõ, ngách liên quan.

Hiện UBND quận Ba Đình vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để báo cáo thành phố cho chủ trương đầu tư tuyến phố Phan Kế Bính kéo dài. Vậy có nghĩa vẫn chưa biết tới bao giờ tình trạng loạn số nhà ở tuyến phố này mới có hồi kết.

Trên thực tế, để giải quyết tình trạng trên, năm 2014, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, tình trạng loạn số nhà, loạn tên gọi vẫn tồn tại. Đây không chỉ là câu chuyện riêng ở đường Phan Kế Bính, mà có thể nói ở Hà Nội từ phố lớn đến phố nhỏ, từ phố cũ đến phố mới số nhà vẫn như một "ma trận", làm khó bất kỳ ai là khách muốn tìm địa chỉ nhà hay thậm chí là địa chỉ cơ quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước