Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại ASEM 13

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/11/2017 20:05 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Luxembourg.

VTV.vn - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 đã kết thúc sau hai ngày diễn ra tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam và các nước ASEAN đã và đang phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế để tìm giải pháp hòa bình cho các xung đột, tranh chấp ở Trung Đông, châu Phi và châu Á.

Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Pháp, Luxembourg, Hungary, Phần Lan Quốc vụ khanh Rumani.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Việt Nam và các nước tăng cường hợp tác về năng lượng, biến đổi khí hậu, tài chính - ngân hàng, du lịch, tăng trưởng xanh, tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu tiếp cận thị trường của nhau.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM: Tăng cường đối thoại và hợp tác duy trì hòa bình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM: Tăng cường đối thoại và hợp tác duy trì hòa bình

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu lần thứ 13 với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững" đã khai mạc tại Myanmar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước