Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm việc với SCIC

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 19:12 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Ngày 11/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Hôm nay, làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty này đã được tích cực triển khai; Nhiều tồn tại phát sinh đã được xử lý có hiệu quả; Tuy nhiên, đến nay việc chuyển giao doanh nghiệp về SCIC còn chậm; Số lượng doanh nghiệp bán vốn thành công còn thấp.

Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng đề nghị SCIC cần chủ động làm việc với các Bộ, ngành để đẩy mạnh chuyển giao các doanh nghiệp về SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Về cơ chế bán vốn và cổ phần hoá, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn SCIC xác định giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá, chào bán cạnh tranh không thành công thì áp dụng cơ chế bán vốn đặc thù, hạ giá khởi điểm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nguyên tắc thoái vốn là phải công khai, minh bạch, rõ ràng, tư vấn thẩm định đúng giá trị, không để dư luận đánh giá không tốt như thiếu công khai hay có lợi ích nhóm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước