Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Tổng cục Hải quan và Cục CSGT

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 19:25 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả thu ngân sách của ngành hải quan và ghi nhận những chuyển biến tích cực của công tác đảm bảo ATGT năm qua.

Chiều 18/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến làm việc với Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát Giao thông.

Tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm qua. Lần đầu tiên trong 5 năm gần đây, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số người chết, số người bị thương và số vụ tai nạn. Đặc biệt, sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, cảnh sát giao thông đã triển khai sâu rộng và kiên quyết trên toàn quốc, góp phần giảm mạnh tai nạn giao thông. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông làm tốt hướng dẫn giao thông, không để ùn tắc trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường ra - vào các thành phố lớn. Ngăn chặn vận chuyển pháo nổ, hàng nhập lậu và chống đua xe trái phép.

Tại Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả thu ngân sách của ngành hải quan trong bối cảnh phải cắt giảm thuế quan và thực hiện quản lý rủi ro. 

Biểu dương thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống gian lận xuất xứ hàng hóa, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành hải quan năm nay phải tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nhưng cũng ngăn chặn hiệu quả các vi phạm. Đồng thời, phải phân loại đánh giá các doanh nghiệp chấp hành tốt và những doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách để buôn lậu. Mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm ngăn chặn hàng giả xuất xứ Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài.

Tăng cường chốt liên ngành đảm bảo giao thông Tết Tăng cường chốt liên ngành đảm bảo giao thông Tết

VTV.vn - Các chốt liên ngành này sẽ tập trung điều tiết giao thông thường xuyên, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước