Phổi của bệnh nhân 91 hồi phục khoảng 20 - 30%

VTV Digital-Thứ ba, ngày 19/05/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Kết quả chụp CT phổi lần 2 của bệnh nhân 91 cho thấy phần phổi hồi phục khoảng 20 - 30%, trong khi trước đó chỉ khoảng 10% vùng phổi còn hoạt động.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương TP.HCM cho biết, bệnh nhân số 91 không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi có cải thiện nhưng vẫn đông đặc, xơ hóa. Bệnh nhân đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng và được chỉ định sử dụng thuốc an thần, điều trị kháng sinh, kháng nấm. Tính đến ngày hôm nay, bệnh nhân đã được hỗ trợ hô hấp mở khí quản ngày thứ 26 và sử dụng ECMO ngày thứ 43.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã hội chẩn xác định phổi bệnh nhân phi công đã hồi phục khá hơn. Tuy nhiên, phương án ghép phổi vẫn đang được chuẩn bị nếu quá trình hồi phục không tiến triển thêm.

Trước đó, trong lần chụp CT đầu tiên, kết quả cho thấy toàn bộ 2 lá phổi đã xơ hóa đông đặc, chỉ còn khoảng 10% vùng phổi còn hoạt động. Với tình trạng này, bệnh nhân sẽ chết nếu dứt ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), vì vậy cách duy nhất để cứu bệnh nhân là ghép phổi.

Bệnh nhân 91 đã trải qua gần 2 tháng nằm viện (nam phi công người Anh nhập viện vào ngày 18/3), hiện là người bị nặng nhất trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Việt Nam. Trong quá trình điều trị, diễn biến sức khỏe của bệnh nhân đã có nhiều biến động. Hội đồng chuyên môn và Bộ Y tế đã nhiều lần hội chẩn để tìm phương án tốt nhất cứu sống bệnh nhân, trong đó cân nhắc khả năng ghép phổi.

Đến nay, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã nhận được hàng chục lời đề nghị được tặng một phần phổi cho nam phi công. Tất cả đều không quen biết với bệnh nhân. Hiện, các bác sĩ vẫn ưu tiên tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não để ghép phổi cho bệnh nhân 91.

Ưu tiên số 1 là tìm phổi từ người hiến đã chết não cho bệnh nhân 91 Ưu tiên số 1 là tìm phổi từ người hiến đã chết não cho bệnh nhân 91

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam có đủ năng lực, trình độ để ghép phổi cho bệnh nhân 91 nhưng các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước