Phòng dịch COVID-19 tại các xã biên giới Hà Giang

Đài PTTH Hà Giang-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 18:49 GMT+7

VTV.vn - Là tỉnh có đường biên giới giáp Trung Quốc, nhiều người dân sang nước bạn làm ăn, các địa phương của Hà Giang đang kiên trì thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Dù rất mong về nhà để gặp lại bố mẹ và vợ con sau nhiều ngày xa cách, nhưng anh Vàng Seo Páo và 10 người khác vừa trở về từ Trung Quốc vẫn tự nguyện vào khu vực cách ly tại xã Xín Mần, yên tâm ở lại theo dõi sức khỏe.

Huyện Xín Mần đã thành lập 2 khu cách ly ở xã Nàn Ma, xã Xín Mần. Hiện đã tiếp nhận 58 trường hợp trở về từ Trung Quốc. Tại khu cách ly, người dân được cung cấp khẩu phần ăn theo định mức 60 nghìn/người/ngày, mỗi ngày được kiểm tra sức khỏe 3 lần.

Còn tại khu cách ly ở Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ hiện đang có 11 công dân được cách ly. Chính quyền thành lập các tổ chốt chặn tại khu vực đường mòn lối mở. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các xã biên giới của Hà Giang vẫn liên tục duy trì để có thể phát hiện, xử trí ngay từ đầu nếu có vấn đề phát sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước