Phòng dịch COVID-19 trong khu chung cư có đông người Hàn Quốc sinh sống

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 19:35 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội có hàng chục nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, lao động trong đó tập trung chủ yếu tại các chung cư ở quận Thanh Xuân, Mỹ Đình, Nam và Bắc Từ Liêm.

Đi làm về, ông Park Nark Jong, một người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam nhận được một thông báo dán ở cửa như "Trong trường hợp cư dân nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam hãy báo lịch trình di chuyển cho Ban Quản trị. Kiểm tra và cách ly 14 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh, sử dụng khẩu trang y tế. Khi có triệu chứng ho, sốt, cư dân cần liên lạc ngay với Ban Quản trị tòa nhà". Ngay lập tức, ông đã chụp lại những thông tin yêu cầu của tòa nhà để ghi nhớ và luôn mang theo bên mình.

Nơi ông Park sống có khá nhiều người nước ngoài cư trú. Hàng ngày, tòa nhà được phun thuốc khử khuẩn, thang máy, hành lang liên tục được lau chùi. Các poster phòng, chống dịch bệnh được dán ngay tại cửa ra vào tòa nhà.

Tại một tòa nhà khác các bản khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 và hướng dẫn cách ly bằng tiếng Hàn cũng được nhân viên dịch vụ tòa nhà đưa đến tận tay mỗi gia đình người Hàn Quốc đang sinh sống tại đây.

Những ngày này, công tác phòng chống dịch bệnh tại các tòa nhà có nhiều người Hàn Quốc sinh sống nói riêng và các khu đông dân cư nói chung được triển khai tích cực. Có thể nói, với ý thức của người dân và chỉ đạo kịp thời phòng chống dịch của các bộ, ban ngành Việt Nam hiện nay thì tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát.

Hà Nội đề phòng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch COVID-19 Hà Nội đề phòng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch COVID-19

VTV.vn - Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến 8/3 bởi còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo dịch khi có nhiều người từ vùng dịch đến và đang ở thành phố trong 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước