Phụ nữ Đà Nẵng tham gia giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV8-Thứ tư, ngày 26/07/2017 16:17 GMT+7

VTV.vn - Phụ nữ là những người tiếp cận thực phẩm nhiều nhất và đưa ra những quyết định về lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình hàng ngày.

Trong nỗ lực chung của toàn xã hội và các ngành chức năng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, vì phụ nữ là những người tiếp cận thực phẩm nhiều nhất và đưa ra những quyết định về lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình hàng ngày. Vì vậy, tại Đà Nẵng, khi thực hiện giám sát ATVSTP, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã trở thành lực lượng nòng cốt với các hoạt động từ thành phố đến cơ sở.

Theo ghi nhận trong một đợt giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hòa Vang tại chợ Hòa Sơn, đoàn giám sát đã kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, đối chiếu các quy định về bán thực phẩm tươi sống, rau củ, quy cách hàng quán. Trước đó, tiểu thương đã từng được tập huấn, cấp chứng nhận về ATVSTP. Trong năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hòa Vang được giao giám sát đối với 16 chợ, 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; trong đó, giám sát có thành lập đoàn là 30 cơ sở và giám sát cộng đồng, thường xuyên 70 cơ sở.

Đáng chú ý, tại thời điểm này, mới chỉ có 8 chợ hạng 2 ở Đà Nẵng đạt chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, trong khi chỉ tiêu đặt ra cho cả năm phải là 18 chợ đạt chuẩn. Ngay cả chợ đầu mối cũng chưa đạt các tiêu chí này.

Cả năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp ở Đà Nẵng sẽ tập trung giám sát 900 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến xã phường, 70 chợ trên địa bàn thành phố, 51 trung tâm thương mại và siêu thị. Vì vậy, thực hiện giám sát ATVSTP là một hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước