Phú Yên: Gia tăng tình trạng mía cháy, nông dân thiệt hại nặng

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ ba, ngày 29/03/2016 15:36 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm ha mía tại Phú Yên chờ đến ngày thu hoạch để bán và thu tiền lại bị lửa thiêu rụi. Khó khăn chồng chất khó khăn trên vai nông dân.

Từ đầu niên vụ mía 2015 - 2016 đến nay, hàng loạt vụ cháy mía xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên gây thiệt hại hơn 160ha mía. Theo tính toán, mía cháy sẽ mất 30 - 40% giá trị so với bán mía tươi, do nhà máy trừ hao hụt tạp chất. Chưa kể mất sản lượng vì mía bị khô, chi phí cho công đốn và vận chuyển mía từ ruộng ra xe tải cũng tăng. Bình quân mỗi ha mía cháy, người dân thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Cả huyện Sơn Hòa vẫn còn hơn 7.500 ha mía chưa thu hoạch và phần lớn trong số này đã khô. Trong khi đó, công suất của nhà máy đường KCP hiện chỉ có giới hạn nên không thể thu mua hết cho nông dân ngay lập tức. Vì thế trong những ngày này, người dân ở đây vẫn tiếp tục canh cánh nỗ lo mía cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước