Phú Yên: Giao 630 ha rừng tự nhiên đổi lấy dự án nuôi bò

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 14:52 GMT+7

VTV.vn - Trong khi ở thượng nguồn Phú Yên, Thủ tướng đã chỉ đạo đóng cửa rừng thì ở hạ nguồn, Phú Yên lại đồng ý giao gần 630ha rừng tự nhiên để đổi lại dự án bò sữa.

Mặc dù chưa được đánh giá tác động môi trường nhưng lúc này, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã cho kiểm đếm rừng và thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư dự án nuôi bò có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Bước đầu triển khai cho thấy, dự án này đã không nhận được sự đồng tình của người dân bởi họ lo ngại: Nếu đổi rừng lấy dự án bò sữa thì môi trường sống trong tương lai sẽ như thế nào?.

Lo ngại của người dân là có cơ sở, bởi theo báo cáo thẩm định hiện trạng đất lâm nghiệp chuyển đổi sang thực hiện dự án này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đo đạc, đánh giá, trong tổng diện tích 940 ha ở Sông Hinh định giao cho nhà đầu tư, có đến hơn 870 ha là đất có rừng, trong đó gần 630 ha là rừng tự nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước