Phú Yên: Lái xe chở mía "vòi" thêm tiền vận chuyển

Ái Linh - Phạm Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 10:16 GMT+7

VTV.vn - Người trồng mía tỉnh Phú Yên gặp rất nhiều khó khăn khi mía chín muộn, trữ đường giảm, lái xe chở mía lại vòi thêm tiền vận chuyển.

Với 25.000ha mía và 3 công ty chế biến đường công suất hơn 12.000 tấn/ngày, tỉnh Phú Yên đang được đánh giá là địa phương có thế mạnh sản xuất mía đường. Niên vụ 2016 - 2017, cây mía Phú Yên gặp bất lợi do thời tiết, đến thời điểm này mới bắt đầu vào vụ thu hoạch, chậm gần 2 tháng so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các lái xe tải chở mía cho nhà máy đường đã ép nông dân phải "chung chi" tiền triệu mới đưa xe vào ruộng bốc hàng. Chậm thu hoạch và gặp khó khăn trong vận chuyển, nông dân trồng mía tỉnh Phú Yên đang "đứng ngồi không yên".

Bức xúc của người dân là có cơ sở khi niên vụ mía này, bà con gặp rất nhiều khó khăn: mía chín muộn, trữ đường giảm từng ngày trong khi lái xe lại vòi thêm tiền mới đến vận chuyển mía. Đó là chưa tính đến các khó khăn khi thời gian xoay vòng đất để trồng loại cây khác cũng bị chậm theo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước