Phú Yên: Người dân điêu đứng vì nắng hạn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/07/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh nỗi lo thiếu ăn, lo chạy nước cứu lúa, giờ đây bà con xã Hòa Thịnh lại thấp thỏm vì nỗi lo nước uống nước sinh hoạt hàng ngày.

Nắng hạn kéo dài, nhiều cánh đồng lúa ở tỉnh Phú Yên mất trắng vì không đủ nguồn nước tưới. Khi nỗi lo mất trắng vụ mùa chưa kịp nguôi ngoai thì một nỗi lo khác lại đến, đó là lo về nguồn nước sinh hoạt. Đây đang là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Phú Yên.

Nước đối với bà con ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa giờ trở thành tài sản quý, không thể dùng phung phí. Nguồn nước mang về tới nhà được sử dụng qua nhiều lượt với từng mục đích khác nhau.

Bên cạnh nỗi lo thiếu ăn, lo chạy nước cứu lúa, giờ đây bà con xã Hòa Thịnh lại thấp thỏm vì nỗi lo nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày. Ăn có thể nhịn nhưng không thể không thiếu nước trong một ngày. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực tìm cách hỗ trợ nhưng khô hạn là vấn đề nan giải của địa phương trong thời gian này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước