Phú Yên: Tiêu hủy 7.000 sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 13:49 GMT+7

VTV.vn - Một lượng lớn hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tiêu hủy.

Có đến 7.000 sản phẩm hàng hóa các loại được tiêu hủy trong đợt này, trong đó, mặt hàng có số lượng nhiều nhất là mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng.

Một số mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết như rượu, bánh kẹo cũng được phát hiện với số lượng lớn là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa này bị lực lượng chức năng thu giữ từ tháng 9/2018 đến nay với tổng giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng.

Bắt giữ hàng tấn bánh kẹo dành cho trẻ em giả nhãn mác Thái Lan, Hàn Quốc Bắt giữ hàng tấn bánh kẹo dành cho trẻ em giả nhãn mác Thái Lan, Hàn Quốc TP HCM: Hàng trăm nghìn mỹ phẩm nghi giả thương hiệu nổi tiếng quốc tế TP HCM: Hàng trăm nghìn mỹ phẩm nghi giả thương hiệu nổi tiếng quốc tế Thị trường thời trang xuất khẩu hầu hết là hàng giả, hàng nhái Thị trường thời trang xuất khẩu hầu hết là hàng giả, hàng nhái

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước