Phú Yên xây kè chống sạt lở cửa biển Đà Diễn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 17:38 GMT+7

Các đơn vị thi công tại kè phía Nam. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Để bảo vệ khu dân cư và tàu thuyền ra vào, neo đậu an toàn, tỉnh Phú Yên vừa khẩn cấp đầu tư gần 800 tỷ đồng xây kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn.

Công trình gồm các hạng mục như: Kè phía Bắc dài 1.000m, phía Nam dài 800m; 2 kè mỏ hàn hai bên cửa sông Ba hướng ra biển dài 1.000m bằng kết cấu đá hộc kết hợp cấu kiện bê tông có cao trình đỉnh tường chắn sóng 5m, rộng 7m; nạo vét khai thông luồng lạch và cống ngăn mặn. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Ngoài mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng bên trong, hệ thống kè này sẽ giúp tiêu thoát lũ nhanh, giảm ngập lụt cho thành phố Tuy Hòa. Nơi đây cũng sẽ hình thành bến bãi cho tàu thuyền của tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận neo đậu, tránh trú khi có bão khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khu dân cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước