Khuôn mặt này được cho là có nét giống GS.Trần Quốc Vượng.
Với niềm đam mê kỳ lạ và tình yêu sâu nặng với lịch sử, những người làm công tác khảo cổ đã miệt mài với những chuyến đi ngược về quá khứ, kiếm tìm dấu tích của người Việt cổ xưa.
Ngành nhân chủng học đã chỉ ra rằng: Mỗi ảnh hưởng của cuộc sống đều để lại dấu tích trên cơ thể con người. Vì vậy, giải mã được hình hài của các cá thể, chúng ta sẽ có đầy đủ căn cứ xác minh trình độ văn minh của xã hội loài người.

‘ Tiến sĩ Việt say sưa với công việc phục dựng khuôn mặt người Việt cổ.
TS.Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á cho rằng: “Khi đào được bộ xương, chúng ta chỉ đo đạc xem họ thuộc bộ tộc nào, họ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, đó là thao tác cơ bản của những nhà nhân học. Từ lâu, có một lĩnh vực ứng dụng vào trong khảo cổ học, người dân sẽ cảm thấy những hình hài, trang phục, hành vi của tổ tiên không phải là cái gì xa xăm quá như chuyện cổ tích”.
Cũng theo TS.Nguyễn Văn Việt, cái cố gắng của chúng tôi để nhìn lại những người sống thật của thời kì đó, không chỉ là những hình tượng tiên rồng, mà đó là những con người thật…

‘ Chân dung một phụ nữ Đông Sơn khoảng 30-35 tuổi, sống cách đây 2.000 năm
Theo quan điểm của GS.TS Ngô Đức Thịnh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian: “Nếu như lịch sử chỉ còn những cốt sọ như vậy, thì có lẽ còn thiếu một cái gì đó mà công chúng cũng như những người làm khoa học đều muốn thấy: Những chủ nhân của cả một nền văn hóa, ai sẽ tạo ra đồ đồng, trống đồng Đông Sơn như vậy... Lịch sử có như vậy mới có sức sống và tâm hồn.
Ở Suối Tiên người ta đã dựng nên cả ngọn núi về hình dáng Vua Hùng. Trước bức tượng như vậy họ đặt một bên là chồng bánh chưng, một bên là bánh giầy. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể nhận ra đây là hình dáng của Hùng Vương, bởi các em đã được học về câu chuyện này từ hồi phổ thông. Đây là một điều liên tưởng, nếu phục dựng được gương mặt Vua Hùng như thế nào sẽ thú vị hơn rất nhiều...

‘ Hộp sọ do các nhà khoa học phương Tây tái tạo. Ảnh: KH-ĐS
Lịch sử luôn ẩn chứa những bí ẩn, hành trình đi tìm lời giải cho những bí ẩn ấy cũng không hề dễ dàng, yêu cầu các nhà khoa học phải lao động cật lực với tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Mỗi thành công của quá trình nghiên cứu dù lớn, dù nhỏ đều đưa con người đến gần hơn với chân lý, giúp hậu thế giải mã được những thông điệp của tổ tiên loài người.
Bình luận (0)