Phức tạp hành vi đổ trộm rác thải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng đổ trộm rác thải tại khu vực nông thôn, ngoại thành đang diễn ra khá phổ biến.

Từ việc lén lút đổ lẻ một vài đống rác cho đến việc đổ cả xe tải, xe ben với lượng phế thải lên đến cả chục tấn. Đây thường là khu vực ít người qua lại, những khu đất trống mà chủ sở hữu chưa dùng đến.

Thời gian qua VTV cũng nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh về tình trạng này. Có những nơi, ban đầu chỉ là một vài người đổ trộm rác thải với quy mô nhỏ nhưng sau thời gian không lâu, cả bãi rác nhếch nhác đã hình thành. Khói, bụi, mùi hôi lan đến khắp khu vực xung quanh.

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện có nhiều điểm "nóng" về vấn đề này và các đối tượng đổ trộm rác thải thường hoạt động khá công khai, manh động. Như tại khu đất nông nghiệp số 5 Đại lộ Thăng Long ở Nam Từ Liêm là một ví dụ. Một diện tích lớn tại khu vực này hiện đã bị san lấp bằng phế thải. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, chính quyền sở tại đã phải sử dụng phương án quây tôn xung quanh khu đất, thường xuyên tuần tra, giải tỏa các vi phạm, lấn chiếm.

Xử lý mạnh là vậy nhưng hễ vắng bóng lực lượng chức năng là tình trạng đổ trộm phế thải lại lộng hành. Chúng táo tợn đến mức cắt khóa, tiếp tục đổ rác, phế thải vào khu đất. Việc làm này đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến việc canh tác, sản xuất của người nông dân và cuộc sống của những hộ dân xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước