Phức tạp trong xử lý khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Tình hình khiếu nại, tố cáo ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong những tháng đầu năm 2017 dù có giảm song vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đây là đánh giá chung của Thanh tra Chính phủ tại hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính của 18 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tiếp hơn 26.000 lượt người liên quan đến khiếu nại, tố cáo của 19.000 vụ việc, trong đó có hơn 300 đoàn đông người. Các cơ quan chức năng ở khu vực này đã thẩm định, giải quyết được hơn 2/3 số vụ việc, qua đó thu hồi cho Nhà nước và hoàn trả cho người dân nhiều tỷ đồng, diện tích đất đai và các tài sản khác.

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế. Nhiều địa phương còn đùn đẩy trách nhiệm lên Trung ương. Cá biệt có địa phương còn xác định sai thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn chỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông tin hai chiều giữa Ban tiếp công dân cấp tỉnh với Ban tiếp công dân Trung ương chưa thống nhất nên việc tổ chức hướng dẫn người dân còn nhiều bất cập.

Để các vụ việc không phát sinh thành điểm nóng, kinh nghiệm của một số địa phương là cần phải theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết ngay từ đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước