PTTg Phạm Bình Minh kiểm tra công tác chuẩn bị APEC tại Đà Nẵng

VTV8-Thứ bảy, ngày 30/07/2016 17:22 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc Ảnh: VGP/Hải Minh

VTV.vn - Sáng 30/7, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị-Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc là quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, công tác đối ngoại và kiểm tra chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng: Giai đoạn 2011-2015, thành phố Đà Nẵng triển khai 13 dự án ODA với tổng nguồn vốn hơn 700 triệu USD, đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông, cấp nước sinh hoạt, góp phần quan trọng vào việc đầu tư, nâng cấp, thay đổi bộ mặt đô thị và hạ tầng của thành phố. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn đối ứng 50% trong nguồn thu ngân sách của thành phố còn eo hẹp nên khó đáp ứng được yêu cầu của các dự án.

Về công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố Đà Nẵng sử dụng 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cấp để triển khai 3 dự án lớn. Công tác chuẩn bị từ tiếp đón, bố trí địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ăn ở đi lại và bảo vệ hội nghị đang triển khai đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao về công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, sử dụng nguồn vốn ODA và công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017 của thành phố Đà Nẵng.

Về công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tập trung lựa chọn các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời yêu cầu các cơ quan của Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Liên quan đến việc sử dụng vốn ODA, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, thành phố Đà Nẵng chỉ đứng sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng có kinh nghiệm rất tốt là đã thành lập được Hội đồng điều hành dự án, quản lý vốn có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, hiện nay Chính phủ đang chuẩn bị soạn thảo cơ chế sử dụng tài chính nguồn vốn ODA. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, từ kinh nghiệm của mình, thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Chính phủ để có cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới tốt hơn.

Về công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Chính phủ chọn Đà Nẵng để đăng cai sự kiện này với mong muốn tạo cơ hội cho thành phố phát triển cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư, du lịch...

Dự kiến sẽ có hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến tham dự, vì vậy, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị thành phố Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị chu đáo để Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công, an toàn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ: “Với APEC- 2017 cơ hội lớn hơn rất nhiều đó là việc thu hút đầu tư, thúc đẩy về thương mại, du lịch... Đề nghị thành phố hết sức tận dụng cơ hội này, để tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC có một kế hoạch để quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước