Quan chức ASEAN thảo luận về phòng chống ma túy

Nguyễn Ngân - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:33 GMT+7

VTV.vn - Khu vực tam giác vàng nằm giữa biên giới 3 nước Thái Lan, Myanmar và Lào vẫn là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện và sản xuất ma tuý tổng hợp.

Sáng 26/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 38 về phòng chống ma tuý. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình ma tuý toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực tam giác vàng nằm giữa biên giới 3 nước Thái Lan, Myanmar và Lào vẫn là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện và sản xuất ma tuý tổng hợp.

Các giải pháp để kiểm soát các tiền chất, hoá chất sản xuất ma tuý đã được các đại biểu tập trung thảo luận. Hiện khu vực Đông và Đông Nam Á xuất hiện gia tăng tình trạng sử dụng các loại ma tuý mới, ma tuý đá đang có xu hướng thay thế heroin. Hiện trong khu vực đang có hơn 3 triệu người sử dụng heroin và hơn 5 triệu người sử dụng ma túy tổng hợp.

Kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống ma tuý giai đoạn 2016-2025 để có thể bảo vệ cộng đồng ASEAN chống tệ nạn ma túy. Nhiều sáng kiến đang được triển khai như: trung tâm thông tin phòng chống tội phạm ma tuý, các tổ công tác về thực thi pháp luật phòng chống ma tuý qua đường hàng không và tại cảng biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN đều cam kết tiếp cận cân bằng trong chính sách về ma tuý, lấy yếu tố con người làm trung tâm. Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN sẽ diễn ra đến hết ngày 27/7 với sự tham gia mở rộng của Ấn Độ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước