Quan hệ Việt Nam - EU đang phát triển rất tích cực

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/01/2019 20:02 GMT+7

VTV.vn - Tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Katainen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển rất tích cực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị EU thúc đẩy để Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam được ký và phê chuẩn trong quý I năm nay nhằm đáp ứng lợi ích của cả hai bên, cũng như tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt về kinh tế.

Thủ tướng cũng đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam xử lý vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đồng thời sớm dỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục quan tâm đến an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển.

Trong thời gian tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới như Tổng Giám đốc Tập đoàn thực phẩm AB Inbev Carlos Brito, Giám đốc Tập đoàn Adidas Kasper Rorsted, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Unilever Alan Jope và Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Carlsberg, Cees't Hart. Tại các buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều đề nghị các tập đoàn này góp tiếng nói chung thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định nhằm mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước