Quán karaoke bị cháy "phớt lờ" quy định PCCC để hoạt động

Minh Đức-Thứ tư, ngày 02/11/2016 09:26 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ phớt lờ lệnh đình chỉ kinh doanh của cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy do thiếu giấy phép, quán karaoke bị cháy còn vi phạm rất nhiều quy định tối thiểu của luật PCC

Chiều ngày 1/11, 4 căn nhà trên đường Trần Thái Tông đã bị thiêu rụi toàn bộ bởi hỏa hoạn. Vào khoảng 13h30 phút, một quán karaoke bất ngờ bốc cháy rồi lan nhanh sang 3 căn nhà xung quanh khiến 13 người thiệt mạng.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được lực lượng chức năng xác định do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2, nhà karaoke số 68. Cơ sở này có 9 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 90 m2 đã bị cháy hoàn toàn; toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo của các số nhà 70, 72, 74 đều bị cháy.

Quán karaoke bị cháy phớt lờ quy định PCCC để hoạt động - Ảnh 1.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký và ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BCA, hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 04/12/2015. Theo đó quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông đã bất chấp vi phạm rất nhiều lỗi.

Ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy: "Chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là Nguyễn Diệu Linh trú tại Hà Đông đã từng bị kiểm tra và mời lên làm việc vì quán không đủ các điều kiện PCCC, chưa có giấy phép PCCC khi được kiểm tra".

Ông cũng cho biết trong hồ sơ hoạt động của cơ sở đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ chưa có gồm: Biên bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định; giấy phép kinh doanh về karaoke. "Đây là cơ sở kinh doanh mới, đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý". Mặc dù chủ cơ sở liên tục bị nhắc nhở từ trong tháng 10 và đã ký bản cam kết chỉ hoạt động khi có đủ các giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên vào thời điểm đám cháy xảy ra dù không đáp ứng đầy đủ các điều kiện PCCC và kinh doanh cần thiết, quán Karaoke vẫn đang hoạt động.

Theo lời anh N.T - nhân chứng thoát ra được từ tầng 6 của tòa nhà kể lại: "Tôi cùng nhóm bạn hơn 10 người đi hát tại tầng 6 của quán karaoke. Vừa vào được một lúc thì mất điện, tôi ra ngoài thấy khói mịt mù biết là có cháy. Tôi cùng mọi người tìm cách thoát thân nhưng không biết thang bộ ở đâu. Khi thấy có người nhân viên chạy thang bộ xuống, tôi nhanh chóng chạy theo để thoát khỏi đám cháy". Như vậy, lối thoát hiểm của tòa nhà rất khó để người bị nạn định hướng được do không có hệ thống chiếu sáng sự cố. Ngoài ra, khi được hỏi, anh N.T cũng khẳng định không thấy hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động hoạt động khi đám cháy bắt đầu xảy ra.

Trong quá trình cứu hộ, các chiến sĩ PCCC và các đơn vị phối hợp gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường để giải cứu người bị nạn do biển quảng cáo và đèn quảng cáo che kín hầu như toàn bộ mặt trước tòa nhà số 68 Trần Thái Tông.

Quán karaoke bị cháy phớt lờ quy định PCCC để hoạt động - Ảnh 2.

Phần khung của biển và đèn quảng cáo gây khó khăn trong công tác cứu hộ tại hiện trường

Đối với vụ cháy tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, C66 (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) đề nghị công an, cảnh sát PCCC TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả; điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước