Quan tâm đến người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 17:32 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo tại Hậu Giang đã giảm.

Hậu Giang là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thực hiện giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách. Nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như vốn để hỗ trợ cho người dân lập kế mưu sinh, vươn lên thoát nghèo luôn được đáp ứng đầy đủ. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng và nhu cầu của bà con.

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hậu Giang, đến nay đã thực hiện giải ngân cho hơn 2.000 hộ với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Trên 80% đối tượng gia đình chính sách thoát nghèo.

Từ mô hình của Hậu Giang đã cho thấy, tỉnh nào quan tâm đến người nghèo và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỷ lệ nghèo đói sẽ được khống chế và giảm thiểu. Với việc triển khai mô hình này, người nghèo có điều kiện vươn lên làm giàu ngay tại nơi mình sinh sống.

Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước