Quảng Bình: Chính quyền xã tự ý hủy toàn bộ di tích khi trùng tu

VTV9-Thứ hai, ngày 16/04/2018 08:20 GMT+7

Chùa Quan Âm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

VTV.vn - UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự ý hủy toàn bộ di tích chùa Quan Âm nằm trên địa bàn xã để xây mới lại toàn bộ.

Theo kế hoạch, việc trùng tu di tích chùa Quan Âm có tổng mức đầu tư dự kiến là 1,6 tỷ đồng. Các hạng mục trùng tu, tôn tạo gồm: gia cố kết cấu chịu lực, trùng tu phần mái, tường và nền chính điện; làm cổng tam quan; các hạng mục phụ trợ khác. Tuy nhiên, UBND xã Đức Trạch lại tháo dỡ toàn bộ ngôi chùa, thay móng cũ với móng mới bằng bê tông cốt thép. Việc làm trên chưa được chính quyền tỉnh Quảng Bình cấp phép.

Được biết, chùa Quan Âm được xây dựng vào năm 1845. Năm 2000, chùa được công nhận là di tích kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo của tỉnh Quảng Bình.  

Di tích Ngục Đăk Glei 5 năm vẫn chưa trùng tu xong Di tích Ngục Đăk Glei 5 năm vẫn chưa trùng tu xong

VTV.vn - Sau 5 năm, việc trùng tu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei vẫn chưa hoàn thành và một số hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp, không ai bảo quản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước