TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng chuẩn bị trùng tu, tôn tạo di tích Thành Điện Hải

Phúc Trưởng, Trần Thành (VTV8)Cập nhật 17:01 ngày 06/03/2018

Di tích Thành Điện Hải. (Ảnh: Dân Trí)

VTV.vn - Sáng nay (6/3), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đã kiểm tra kế hoạch giải phóng mặt bằng di tích Thành Điện Hải để chuẩn bị cho công tác trùng tu, tôn tạo.

Quá trình trùng tu, tôn tạo và phục hồi di tích Thành Điện Hải sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và di dời toàn bộ số hộ dân ra khỏi khu vực Thành Điện Hải, tháo dỡ các yếu tố kiến trúc không nguyên gốc, xây dựng không gian đệm cho di tích. Giai đoạn này dự kiến kéo dài từ năm 2017 đến năm 2019 với tổng kinh phí khoảng 98 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù khoảng 67 tỷ đồng, chi phí cải tạo cảnh quan khuôn viên và xây dựng không gian đệm khoảng 18 tỷ đồng và các chi phí khác. 

UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành giải tỏa 80 hộ dân sống xung quanh khu vực bờ tường phía Tây, dừng hẳn công trình Trung tâm lưu trữ ở phía Bắc để phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo và phục hồi di tích Thành Điện Hải.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).