Quảng Bình chủ động phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/03/2019 13:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chiều 10/3, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, bàn giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm.

Tỉnh Quảng Bình có tổng đàn lợn 280.000 con. Trước tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, địa phương đã chủ động trong công tác phòng ngừa như: thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời trên Quốc lộ 1 và trên tuyến đường Hồ Chí Minh; in ấn, cấp phát tờ rơi thông tin về bệnh dịch cho người dân; đề nghị Bộ NN&PTNT đưa chốt kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình vào danh sách chốt hoạt động thường xuyên để ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế sự lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nói chung.

Bộ NN&PTNT đồng ý với đề xuất của tỉnh Quảng Bình tăng cường cán bộ thú y vùng 3 về phối hợp với thú y tỉnh trong xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Việt Nam chính thức có tên trong bản đồ 20 nước có dịch tả lợn châu Phi Việt Nam chính thức có tên trong bản đồ 20 nước có dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Tại Việt Nam, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 330 hộ ở 12 tỉnh thành có lợn mắc bệnh, số lượng tiêu hủy là hơn 6.500 con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước