Quảng Bình: Một voi rừng bị sát hại dã man

Xuân Thắng-Thứ sáu, ngày 05/04/2013 07:00 GMT+7

Hai đùi sau của voi bị xẻ thịt đến xương. Ảnh: sggp

 Ngày 3/4, người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã phát hiện một cá thể voi bị giết chết và xẻ thịt ở vùng Khe Ươi, km 40 khu vực rừng do Lâm trường Minh Hóa quản lý.

Khi lực lượng chức năng huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa tiếp cận hiện trường thì thấy voi đã chết trong tư thế nằm úp, bị lột hết da, các bộ phận như: vòi, mắt, đuôi, tai đã bị cắt. Ở tư thế này, lực lượng chức năng đo được voi có chiều dài 3,2 mét, rộng 1,3 mét và cao 1,3 mét. Theo nhận định, có khả năng voi đã bị chết từ trước đó khoảng 1-2 ngày.

Được biết, trước khi voi bị chết, nhiều người dân xã Tân Hóa đã nhìn thấy voi thường xuất hiện ở vùng rừng này cách đây khoảng 1 đến 2 tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước