Quảng Bình thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 20:57 GMT+7

Các công trình hạ tầng tại Quảng Bình bị hư hỏng

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình đã có 1 người chết, 6 người bị thương, 13 ngôi nhà bị sập và gần 50.000 nhà dân bị tốc mái trong bão số 10.

Cơn bão số 10 đi qua tỉnh Quảng Bình kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh. Lượng mưa trung bình từ 100 - 150 mm, một số huyện vùng núi như Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch lượng mưa đạt trên 300 mm đã khiến nhiều nơi bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo dự báo có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông tại Quảng Bình, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 2 và báo động 3.

Tại tỉnh Quảng Bình, cơn bão số 10 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã ảnh hưởng đến đất liền từ 5h sáng cho đến 13h ngày 15/9, gây thiệt hại rất nặng nề. Tại TP Đồng Hới, nhiều cây xanh và cột điện bị ngã đổ, một số nhà dẫn đã bị tốc mái. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Quảng Bình đã có 1 người chết, 6 người bị thương, 13 ngôi nhà bị sập và gần 50.000 nhà dân bị tốc mái.

Hiện nay, các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục thống kê thiệt hại đồng thời triển khai các kế hoạch khắc phục hậu quả do bão gây ra, đặc biệt là các công trình hạ tầng bị hư hỏng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, các hồ đập thủy lợi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước