Quảng Nam khẩn trương các biện pháp đối phó bão số 12

Văn Đức (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 18:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Nam, công tác chuẩn bị đối phó bão số 12 đang hết sức khẩn trương với nhiều kịch bản ứng phó cụ thể.

Bên cạnh thực hiện lệnh cấm biển, trong ngày 3/11, Bộ đội biên phòng Quảng Nam phối hợp cùng các ngành, địa phương kiểm đếm, hướng dẫn cho tàu thuyền di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Đến 16h chiều nay (3/11), Quảng Nam còn 56 tàu thuyền với trên 1.700 lao động đang ngoài khơi và được hướng dẫn ra khỏi vùng gió nguy hiểm hoặc vào các nơi trú ẩn an toàn tại quần đảo Trường Sa. Kinh nghiệm xương máu từ những trận bão lịch sử tại Miền trung đã giúp nhiều ngư dân nơi đây ý thức sâu sắc sự nguy hiểm của bão số 12.

Với các kịch bản đối phó với bão số 12, Quảng Nam cũng hết sức chú ý đến phương án cứu nạn cứu hộ do nước biển dâng vùng ven biển và lũ lụt phía thượng lưu các con sông lớn.

Sáng 4/11, bão số 12  sẽ đi vào đất liền, sóng biển dâng cao nhất 8m Sáng 4/11, bão số 12 sẽ đi vào đất liền, sóng biển dâng cao nhất 8m

VTV.vn - Khoảng sáng sớm 4/11 bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước