Quảng Nam phải tăng gấp đôi GRDP sau 5 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 19:33 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam phải đoàn kết, xốc tới, hoàn thành vượt mức, bứt phá kế hoạch 2019. (Ảnh: VGP )

VTV.vn - Sau 5 năm nữa, Quảng Nam phải tăng được gấp đôi quy mô kinh tế, hay Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP).

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc chiều nay (23/3) với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Từ mô hình phát triển dựa vào công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô cùng với du lịch và công nghiệp - dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai và cảng biển được hình thành từ cách đây gần 20 năm, nên trong mấy năm trở lại đây Quảng Nam đang nổi lên là một điểm sáng về kinh tế ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với tốc độ tăng trưởng lên tới 13%. Nhờ đó, sau hơn 3 năm gần đây, thu nhập bình quân tính theo đầu người của Quảng Nam đã tăng thêm 21 triệu đồng, đạt 61 triệu đồng/người/năm. Đến năm ngoái, Quảng Nam là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước đã có thu ngân sách đạt trên 23.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, tăng gần 200 lần so với 2 thập niên trước đây. Chỉ mới chưa hết quý 1 năm nay nhưng Quảng Nam đã thu được hơn 1/3 dự toán ngân sách của cả năm với 7.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ đều đánh giá đây là kỳ tích mà Quảng Nam đã đạt được, còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là nhờ nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong 10 năm trở lại đây. Bởi Quảng Nam là vùng đất rất giàu truyền thống cách mạng, là nơi có Chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập từ năm 1930. Đây cũng là vùng đất chịu rất nhiều đau thương và được mệnh danh là "Dốc Quảng Nam, gan Cộng sản". Trong chiến tranh đã có tới 15.000 Mẹ Việt Nam anh hùng (1/5 cả nước) và 70.000 liệt sỹ, vì thế người dân ở vùng đất này cũng đã quyết tâm thoát khỏi đói nghèo. Từ truyền thống cách mạng và nền tảng phát triển sau hơn 2 thập niên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây điều kiện để Quảng Nam vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới đây.

Để chống bị tụt hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Quảng Nam cần phải tạo ra được những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Đó là phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư - kinh doanh. Vì đây là một trong những nút thắt lớn nhất của cả nước, cũng như của Quảng Nam. Đi cùng với đó, tỉnh cũng phải phát triển công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo, song hành với phát triển du lịch, nông - lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Quảng Nam phải tiếp tục lấy miền Đông là khu vực ven biển để hỗ trợ phát triển miền Tây, nơi có nhiều huyện miền núi nghèo hơn và đây cũng là cái nôi của cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến. Nhưng trên hết tất cả, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam vẫn phải có được một động lực bao trùm, đó là phải làm thật tốt công tác cán bộ để tỉnh phát triển bền vững, không vấp phải sai lầm.

Để tạo điều kiện cho Quảng Nam cùng với Đà Nẵng và Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện để trong quý 2 trình Thủ tướng xem xét phê duyệt quy hoạch nâng cấp sân bay Chu Lai lên hạng A1, để từ đó huy động vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Hiện nay, sân bay Đà Nẵng bắt đầu quá tải, do đó, phải sớm nâng cấp sân bay Chu Lai trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistic và sửa chữa bảo dưỡng máy bay của cả khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương để Quảng Nam đầu tư hoàn thiện tuyến đường kết nối từ Hội An đến sân bay Chu Lai, để rút ngắn thời gian đi từ Chu Lai về Hội An bằng với từ Hội An ra sân bay Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ sẽ đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn để bố trí vốn từ ngân sách nhà nước cũng như vốn ODA để xây dựng Đại học Đà Nẵng cũng như các đại học quốc gia. Bởi đây là một dự án mà 30 năm qua chưa triển khai được trong khi miền Trung đang cần rất nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Đây là một xã chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh. Toàn xã có hơn 1.700 người có công với cách mạng. Trong đó có hơn 700 liệt sỹ và gần 120 mẹ Việt Nam Anh hùng. Vì thế, việc xã Quế Phú với trên 15.000 dân đạt chuẩn nông thôn mới là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Bởi trong 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân hiến hơn 10.000 m2 đất, tháo dỡ hơn 500m tường rào để mở rộng đường giao thông. Xã Quế Phú cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nên thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 35 triệu đồng mỗi năm.

Đây là kết quả mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, xã Quế Phú cũng như 85 xã khác đã đạt chuẩn nông thôn mới ở Quảng Nam cần tiếp tục nâng cao mức sống của người dân một bước nữa. Còn trạm xá, trường học, đường giao thông mới chỉ là phương tiện, là điều kiện, cuối cùng vẫn phải là đời sống của bà con. Vì chỉ khi nâng cao được mức sống của người dân, cả vật chất và tinh thần, đó mới chính là mục tiêu của xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xã Quế Phú không được thỏa mãn non với kết quả đã đạt được, mà cần phấn đấu hơn nữa để sớm đạt được các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm nay, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước