Quảng Nam triệt phá nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo ATVSTP

VTV9-Thứ ba, ngày 28/06/2016 19:23 GMT+7

Mỡ bẩn bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

VTV.vn - Trong 6 tháng qua, hàng chục vụ vận chuyển, buôn bán, chế biến mỡ và nội tạng động vật để đưa vào hàng quán, bếp ăn tập thể đã bị phát hiện và bắt giữ tại tỉnh Quảng Nam.

Tại tỉnh Quảng Nam, tình trạng thu gom mỡ bẩn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, dùng hóa chất chế biến thành mỡ thành phẩm, nội tạng sạch để cung cấp cho các bếp ăn tập thể đang rất đáng báo động. Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hơn 400kg mỡ và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Lan, thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 16 tấn mỡ động vật thành phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở chế biến mỡ động vật của bà Hồ Thị Nhân Thủy, trú tại khu phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước