Quảng Ngãi: Bãi xử lý rác quá tải, dân sống chung với ô nhiễm

Kim Dung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 09:13 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, một số địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ ứ đọng rác thải do một trong hai bãi xử lý, chôn lấp rác của tỉnh này đã bị quá tải.

Sống bên tuyến đường vào bãi rác Nghĩa Kỳ, những người dân ở thôn An Hội Nam 2 luôn phải chịu đựng sự ô nhiễm môi trường. Bụi bặm, tiếng ồn của động cơ xe, nước rỉ rác từ các xe rơi vãi và cả mùi xú uế.

Tỉnh Quảng Ngãi có 2 bãi xử lý rác thải. Từ tháng 4/2017, do không bảo đảm về vấn đề môi trường, bãi rác Đồng Nà đóng cửa, mỗi ngày 300 tấn rác thải sinh hoạt của thành phố dồn về bãi rác Nghĩa Kỳ. Dù đơn vị quản lý đã cố gắng nhưng việc kiểm soát nguồn nước rỉ thải ở bãi rác này đã bộc lộ những bất cập từ trước, ảnh hưởng không nhỏ đến ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Khi các dự án xây dựng các nhà máy xử lý rác thải vẫn còn nằm trên giấy thì không bao lâu nữa, khu xử lý rác thải ở bãi rác Nghĩa Kỳ sẽ không còn chỗ chứa. Nguy cơ gia tăng ô nhiễm môi trường từ rác thải ùn ứ ở Quảng Ngãi là điều cần cảnh báo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước