Quảng Ngãi: Cả làng kéo nhau ra rừng dương tránh nắng

Kim Dung - Hữu Thịnh (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân khu vực ven biển đã lựa chọn cách tránh nóng khá hữu hiệu đó là tới rừng dương.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, những ngày qua, nhiều người dân Quảng Ngãi với đủ mọi lứa tuổi đã đổ về cánh rừng dương ven biển để tránh nắng. Ngoài võng, chiếu để nằm, nhiều gia đình còn mang cả cơm ra rừng dương để ăn.

Dưới bóng mát của rừng cây và gió biển, cái nóng khắc nghiệt của thời tiết đã được thổi xa. Rừng dương trở thành nơi sinh hoạt của cư dân địa phương suốt từ trưa đến chiều tối.

Đã mấy ngày nay, cứ khoảng 10h sáng hai chị em bé Nguyễn Thị Ánh Trúc (xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) lại theo mọi người trong thôn di chuyển đến rừng dương để tránh cái nóng khắc nghiệt của thời tiết. "Ba mẹ đi làm hết, ở nhà nóng quá không chịu nổi nên chị em con ra rừng dương cho mát", bé Trúc nói.

Không chỉ là bức tường thành ngăn sóng, ngăn cát, rừng dương còn là "lá phổi xanh" đem bầu không khí trong lành, mát mẻ đến cho người dân vùng biển. Hưởng lợi từ việc trồng rừng chắn cát là điều mà ai cũng thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước