Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời

Hoàng Thuyên, Mỹ An (Đài PT-TH Quảng Ngãi)-Thứ bảy, ngày 29/08/2015 14:28 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khởi công dự án.

VTV.vn - Sáng nay (29/8), tại vùng ven biển xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân đã khởi công xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời.

Đây là nhà máy điện mặt trời nối lưới điện quốc gia có công suất lớn nhất và đầu tiên ở nước ta. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công dự án.

Dự án nhà máy điện mặt trời Thiên Tân có công suất 19,2 MW, thiết bị và công nghệ của nhà máy được nhập khẩu từ châu Âu. Nhà thầu Ấn Độ và Thái Lan làm đơn vị tư vấn, tổng mức đầu tư dự án gần 900 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến tháng 7 năm 2016, nguồn điện từ nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn đầu tiên của cả nước sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, bổ sung thêm mỗi năm 28 triệu kwh cho nguồn điện của đất nước.

Việc triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Thiên Tân ngay tại khu vực này sẽ mở ra cơ hội mới để phát triển cho cả vùng đất ven biển phía Đông huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài dự án này, hiện Công ty Thiên Tân cũng đang triển khai thực hiện dự án điện mặt trời khác có công suất 1.000 MW, với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD tại tỉnh Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước