Quảng Ninh bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 22:27 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 13/5, tại cửa khẩu Ka Long, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), đội kiểm tra giam sát Biên phòng trạm Ka Long phát hiện một đối tượng đang vận chuyển các thùng xốp bên trong chứa gần 1 tấn nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Đồi, tạm trú khu 4, Hải Hòa, thành phố Móng Cái vận chuyển thuê gần 1 tấn nội tạng động vật cho đối tượng tên Vân, không rõ địa chỉ, để lấy tiền.

Trước đó, ngày 11/5, Đội Trung tâm kiểm soát 1 - 4, công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an huyện Tiên Yên phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 14B- 020.56, do Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại Kiến An, Hải Phòng điều khiển, chở 18.720 con cá đối giống; 162kg tu hài; 65kg vịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch; không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuấn khai nhận mua số hàng này từ thành phố Móng Cái để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ số lượng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kể trên đã được lực lượng chức năng tiến hành xử lý, tiêu hủy theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước