Quảng Ninh đi theo hướng phát triển bền vững

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh-Thứ tư, ngày 24/04/2019 20:53 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Quảng Ninh phải chú trọng phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục khai thông đột phá về hạ tầng giao thông, thể chế.

Chiều 24/4, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Ninh, có những mặt đột phá tạo kinh nghiệm cho cả nước. Kinh tế tăng trưởng cao, đạt 10,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 5.000 USD, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ "nâu" sang "xanh" gắn với bảo vệ môi trường. Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy, là thực tiễn để Trung ương ban hành Nghị quyết 18, 19.

Lưu ý Quảng Ninh phải không ngừng đổi mới, không được ngủ quên với những thành tựu đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh địa phương phải tiếp tục coi trọng việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời vừa làm vừa rút kinh nghiệm việc thực hiện những mô hình mới trong sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, hết sức chú ý công tác giám sát, kiểm tra. Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt chú trọng khâu nhân sự, chọn người đúng tầm, thể hiện đúng vai trò lãnh đạo. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Quảng Ninh phải chú trọng phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục khai thông đột phá về hạ tầng giao thông, thể chế, đẩy mạnh hơn đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, trong sáng 24/4, đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên và kiểm tra hoạt động Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước