Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đề phòng dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 20:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (2/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác chống dịch tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới dài gần 120 km với Trung Quốc, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona là rất cao.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 30/1, tức cách đây 2 ngày, toàn bộ đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới tại huyện Bình Liêu, Hải Hà đã được tạm thời đóng cửa. Tất cả những người Việt Nam muốn trở về nước qua khu vực này đều phải qua cửa khẩu chính Móng Cái. Tại đây, máy đo thân nhiệt và các biện pháp kiểm tra, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã được triển khai. Một bệnh viện cách ly đặc biệt tạm thời với quy mô 500 giường được khẩn trương lắp đặt các trang thiết bị để kiểm tra, điều trị với những người nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp Corona.

Những công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua cửa khẩu đều bắt buộc phải được kiểm tra và giữ lại trong vòng 14 ngày để cách ly. Đặc biệt, nghiêm cấm việc đưa người sang Trung Quốc và không để người Quảng Ninh sang làm việc tại các vùng có dịch của Trung Quốc trong thời điểm này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống dịch tại Quảng Ninh. Phó Thủ tướng lưu ý, tất cả các cư dân biên giới phải được thực hiện nghiêm ngặt các quy định, quy trình kiểm dịch y tế tại cửa khẩu ở mức cao nhất.

Cũng tại các khu vực khác như sân bay Vân Đồn, toàn bộ hành khách từ Trung quốc trở về cũng được cách ly 14 ngày tại 1 đơn vị quân đội để kiểm tra y tế. Tỉnh Quảng Ninh cũng giao các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát chặt các chuyên gia, lao động từ Trung Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước