Quảng Ninh phát triển du lịch văn hóa lịch sử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 22:09 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh đang tập trung thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng các tuyến điểm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử để thu hút thêm du khách.

Việc đăng đăng cai Năm du lịch quốc gia 2018, được tỉnh Quảng Ninh xác định là cơ hội hiếm có để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; những tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh thế mạnh du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang tập trung thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng các tuyến điểm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử để thu hút thêm du khách, qua đó tạo sự đột phá về du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Rộng khoảng 19 ha, với số vốn đầu tư gần 2000 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm là một trong những quần thể văn hóa đặc biệt tại Yên Tử. Công trình tái hiện lại không gian xưa - thời Trần, thế kỷ 13, mang "hồn Việt, nét Trần". Một trong những hạng mục mang nhiều dấu ấn nhất tại đây là làng hành hương, mang phong cách làng quê Việt với 50 nóc nhà mái ngói ngả màu thời gian. Hồn phách của làng không chỉ thông qua các đường nét kiến trúc mà còn ở các hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên. Đặc biệt, du khách có thể nghỉ qua đêm tại làng với những căn phòng nhỏ mang đến cảm giác thân thuộc, xưa cũ.

Đi vào hoạt động từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm được lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lớn của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Lễ hội khai xuân Yên Tử và Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử. Ngoài nhiều công trình lớn đã hoàn thành, một hạng mục quan trọng khác là khu nghỉ dưỡng gắn với thiền và sinh thái cũng sẽ đi vào hoạt động trong tháng 7 tới.

Một điểm du lịch văn hóa lịch sử nổi bật khác cũng được Quảng Ninh quan tâm đầu tư, tôn tạo là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, nơi thờ đức Ông Trần Quốc Tảng - một vị tướng tài ba của nhà Trần, người con thứ 3 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Từ năm 2015, Đền được mở rộng, tu bổ khang trang hơn với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đón gần 6,6 triệu lượt khách, tăng 27 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu 5 tháng đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 32%. Việc thay đổi diện mạo các tuyến điểm du lịch, đưa vào những sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, rõ ràng đã mang lại những hiệu quả tích cực cho địa phương này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước