Quảng Ninh: Thu giữ hơn 1,5 tấn xúc xích và hàng hóa không rõ nguồn gốc

Đình Hải, Thu Hà - Vi Thu(Truyền hình BĐBP)-Thứ ba, ngày 09/04/2019 18:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4, tại TP Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Pò Hèn phát hiện đối tượng vận chuyển 1,5 tấn xúc xích và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra lúc 10h hôm nay (9/4), tổ công tác phát hiện trên xe ô tô mang BKS 14C-241.63 do Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1974, trú tại thôn 8, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đang vận chuyển gần 200 thùng hàng hóa các loại, tổng trọng lượng gần 1,5 tấn gồm: Chả mực, xúc xích, mì chính, củ cải, thạch; gần 2.000 lon bia và nhiều loại hàng hóa khác. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Chung khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên Chung chở thuê cho một người phụ nữ tên Sim (không rõ địa chỉ) từ khu vực biên giới vào nội địa TP Móng Cái với số tiền công là 900.000 đồng.

Lực lượng chức năng Đồn biên phòng Pò Hèn đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước