Quảng Trị: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ thuốc diệt cỏ

VTV8-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Trị, việc dùng thuốc diệt cỏ để canh tác một cách tràn lan dễ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Vài năm trở lại đây, hầu hết bà con vùng núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thường sử dụng thuốc diệt cỏ để phát quang nương rẫy trước khi trồng sắn.

Mỗi gói thuốc diệt cỏ có giá từ 60.000 - 80.000 đồng. Sau khi phun, nhiều diện tích cỏ dại sẽ chết, người dân sẽ không phải tốn nhiều công sức như canh tác truyền thống trước đây.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng thuốc diệt cỏ để phát quang nương rẫy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt.

Trà Vinh: Hàng chục học sinh ngộ độc thuốc diệt cỏ Trà Vinh: Hàng chục học sinh ngộ độc thuốc diệt cỏ Gia tăng nguy cơ ngộ độc thuốc diệt cỏ Gia tăng nguy cơ ngộ độc thuốc diệt cỏ Ông Chấn có ép cung, nhục hình các “nhân viên công vụ”? Tiêu đề tin 3
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước