Quốc hội cần làm gì để phát huy dân chủ trong nghị trường?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2016 21:48 GMT+7

VTV.vn - Xung quanh vấn đề này, PV VTV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Vinh - đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Khi nói về vai trò của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh Quốc hội ta tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân. Nếu như trước đây, Quốc hội là biểu hiện của ý chí thống nhất của toàn thể đồng bào từ Bắc đến Nam, nay giá trị đoàn kết của Quốc hội được thể hiện ở chỗ đã tập hợp được trí tuệ tập thể của các đại biểu dân cử.

Trong nhiệm kỳ khóa XIII, trí tuệ tổng hợp ấy đã góp phần kiến giải được nhiều bài toán đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước, nhưng trí tuệ tổng hợp đó sẽ không thể được thực sự phát huy nếu như nhiệm kỳ khóa XIII thiếu sự phát huy dân chủ. Một tinh thần không ngại đụng chạm, không có vùng cấm cũng đã minh chứng được phần nào thực tế đó.

Ngay sau khi Quốc hội khóa XIII bế mạc kỳ họp cuối cùng trong sáng 12/4, PV VTV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Vinh về vấn đề: Quốc hội cần làm gì để phát huy dân chủ trong nghị trường?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước