Quốc hội chưa thống nhất được quy định về thời gian cấm bán bia, rượu

Thùy An-Thứ hai, ngày 03/06/2019 15:50 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (3/6), Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ba nội dung được Quốc hội xin ý kiến là: Phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ; Khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình; Quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông.

Mỗi nội dung lấy ý kiến các đại biểu sẽ có 2 phương án để lựa chọn. Nếu phương án 1 được thông qua sẽ không cần xét đến phương án 2.

Tại đây, Quốc hội chỉ thống nhất được nội dung Khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình.

Cụ thể với nội dung này, các đại biểu sẽ chọn một trong hai phương án: 

- Phương án 1 - "Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

- Phương án 2 - "Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 19h đến 20h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Theo đó khi lấy ý kiến, có đến 72,52% tổng số đại biểu tham gia lấy nội dung này đồng ý với phương án 1.

Với sự thông qua này, Quốc hội sẽ quyết định ghi vào trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nội dung: "Không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Quốc hội chưa thống nhất được quy định về thời gian cấm bán bia, rượu - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV ấn nút thông qua Luật tại hội trường

Tuy nhiên Quốc hội lại chưa thống nhất được nội dung: Phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ; và Quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông.

Cụ thể, nội dung Phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ có 2 phương án: 

- Phương án 1 - "Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau".

- Phương án 2 - "Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ".

Trong phương án 1, chỉ có 46,28% đại biểu đồng ý - 42,56% đại biểu không đồng ý.

Sau khi phương án 1 không được thông qua, các đại biểu tiếp tục được lấy ý kiến với phương án 2. Tuy nhiên phương án này cũng không được thông qua khi có 44,21% đại biểu đồng ý và 42,56% đại biểu không đồng ý.

Tương tự, các đại biểu cũng không thống nhất được nội dung Quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông với 2 phương án:

- Phương án 1 - "Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông".

- Phương án 2 - "Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn".

Đáng chú ý, Quốc hội đã phải 2 lần lấy ý kiến, song các đại biểu vẫn chưa thống nhất được nội dung này.

"Với ba nội dung xin ý kiến, Quốc hội đã rất dân chủ, cân nhắc thận trọng, khẳng định không có thế lực nào, nhóm lợi ích nào tác động vào quyết định ngày hôm nay", Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh sau khi kết thúc phần lấy ý kiến đại biểu Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước