Quốc hội thảo luận tại tổ về Hiệp định CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/11/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Theo báo cáo thuyết minh của Chính phủ vào cuối tuần qua, các nước tham gia Hiệp định CPTPP có quy mô 13,5% GDP toàn cầu. Nhờ tham gia hiệp định này, đến năm 2035, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 1,32 - 2,01%. Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng thêm 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 3,8%. Tổng số việc làm cũng tăng thêm hàng năm từ 20.000 - 26.000 lao động.

Dưới đây là một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại tổ vào cuối tuần qua:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước